Không gian mở cho văn hóa đọc của “tuổi thần tiên”

VHO- Với đối tượng chính là thiếu nhi, học sinh, Thư viện Hà Nội vừa được nâng cấp, tái tạo với không gian mở, thân thiện và thủ thư được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ tại Hàn Quốc sẽ là địa chỉ văn hóa hấp dẫn thu hút bạn đọc Thủ đô khi kỳ nghỉ hè đang đến gần.

Không gian mở cho văn hóa đọc của “tuổi thần tiên” - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Chun Byong Keuk nghe Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội Vương Thị Lý (bên trái) giới thiệu về không gian mở tại tầng 3

Mới đây, Thư viện Hà Nội đã tổ chức khánh thành dự án Tái tạo thư viện cộng cộng do Chính phủ và Bộ VHTTDL Hàn Quốc tài trợ. Có mặt tại Lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Chun Byong Keuk cho biết, Dự án đã vượt qua giới hạn giao lưu về kinh tế và trở thành hoạt động giao lưu văn hóa, từ đây sẽ thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao văn hóa giữa hai nước, bên cạnh hợp tác về du lịch đã và đang phát triển mạnh mẽ. “Chúng tôi đã tiến hành cải tạo, nâng cấp 3 tầng của thư viện, trong đó tầng 1 có không gian Hàn Quốc; tầng 2, tầng 3 có phòng sách, phòng đọc mở và sẽ có rất nhiều các hoạt động đa dạng trong thời gian tới. Dự án của chúng tôi hướng đến đối tượng thiếu nhi, thanh thiếu niên Thủ đô và khu vực lân cận nên mong muốn các cháu sẽ có những trải nghiệm thoải mái, gần gũi và thân thiện nhất”, ông Chun Byong Keuk chia sẻ.

Theo bà Vương Thị Lý, Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội, đây là món quà ý nghĩa của Chính phủ Hàn Quốc tặng cho người dân Việt Nam nói chung và người dân Thủ đô nói riêng. “Với những thiết kế và chức năng của mỗi phòng, không gian của chúng tôi tạo cảm giác thân thiện giữa bạn đọc với nhau và với môi trường xung quanh. Đặc biệt, hiện nay chúng tôi đang triển khai tầng 2, tầng 3 phục vụ theo hình thức thư viện mở giúp bạn đọc tiếp cận với sách một cách nhanh chóng và trực tiếp. Các bạn có thể mượn sách từ tầng 2, tầng 3 mang xuống dưới tầng 1 để đọc. Tại tầng 1, chúng tôi sẽ phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức các hoạt động trải nghiệm hằng tuần, hằng tháng. Với một thiết kế tổng thể như thế này thì khi đến với chúng tôi, bạn đọc có thể dành thời gian ở lại thư viện rất lâu”, bà Vương Thị Lý phấn khởi nói.

Tầng 4 của thư viện với quy mô 400m² cũng được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc hỗ trợ cải tạo nâng cấp để thu hút được đông đảo các em thiếu nhi, học sinh đến trải nghiệm. Do lịch học của học sinh Việt Nam khá dày đặc nên các ngày trong tuần hầu như chỉ có phụ huynh đến mượn sách; còn thứ Bảy, Chủ nhật các em đến rất đông, có ngày thu hút được 600-700 học sinh. “Đó là niềm tự hào của chúng tôi - một địa chỉ văn hóa giữa lòng Thủ đô”, Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội bày tỏ.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới kỳ nghỉ hè, Thư viện Hà Nội đang có những bước chuẩn bị từ bây giờ. Theo lãnh đạo đơn vị, nhằm tạo thuận lợi cho bạn đọc, Thư viện đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bằng cách đăng ký, kê khai trên trang web và khi đến nơi, chỉ mất hai phút là bạn đọc đã có thẻ.

“Trong dịp hè, từ ngày 1.6, chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động như các cuộc thi viết cảm nhận về sách, vẽ tranh theo sách, tham gia các trò chơi dân gian có tính chất giáo dục... Song song đó, chúng tôi cũng có sách điện tử trên máy tính bảng và cài đặt những phần mềm trí tuệ để các cháu có thể tham gia. Sắp tới, Thư viện sẽ liên kết với một số trung tâm ngoại ngữ, các nhà xuất bản, công ty sách để thường xuyên tổ chức giao lưu tác giả, tác phẩm; phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa tại không gian này. Chúng tôi đang hướng đến việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi một cách bền vững. Quan điểm của chúng tôi là khi các em đến đây có thể chưa có định hướng được loại sách phù hợp với mình, nhưng các thủ thư sau khi được đào tạo ở Hàn Quốc sẽ phải là người định hướng cho các em. Với chức năng của thư viện - đứng sau giáo dục, chúng tôi mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé vào việc hình thành nhân cách, tính cách cho thiếu nhi”, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia nhấn mạnh. 

QUỲNH HOA

 

Ý kiến bạn đọc